Cách đây 2 - 3 tỉ năm, trên bề mặt sao Hỏa từng tồn tại những hồ nước lung linh, thông tin từ chương trình nghiên cứu của Cơ quan Hàng không - vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết.


*** Error ***
Liệu một ngày con người có thể trồng rau trên sao Hỏa như trong bộ phim The Martian?

Phát hiện này tiếp tục củng cố giả thiết “một sao Hỏa ướt át” sau khi NASA tuyên bố tìm ra nước trên hành tinh đỏ hồi tháng trước. Hình ảnh quan sát của robot Tò Mò cho thấy những dòng chảy và hồ nước từng tồn tại trong một thời gian dài trên sao Hỏa.

“Rõ ràng là cách đây hàng tỉ năm sao Hỏa giống với Trái đất nhiều hơn bây giờ. Thách thức của chúng tôi là hiểu được tại sao khi đó Hỏa tinh có được môi trường đó và chuyện gì đã xảy ra” - chuyên gia Michael Mayer, người đứng đầu chương trình thăm dò sao Hỏa của NASA, nói.